Bỏ cấp huyện ở Đắk Lắk: Lãnh đạo huyện được gửi phiếu ghi rõ 3 nguyện vọng
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho Ban Tổ chức ban hành một văn bản gửi xuống cho các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở cấp huyện, để các đồng chí ghi nguyện vọng thế nào?
Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính theo lộ trình của Trung ương đang được tỉnh Đắk Lắk thực hiện một cách bài bản, từ việc xác định phương án sắp xếp đến xử lý bài toán nhân sự. Phóng viên VOV Tây Nguyên trao đổi với ông Nguyễn Thượng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, về nội dung này.
PV: Xin ông cho biết về tiến độ triển khai việc sắp xếp, sáp nhập cấp xã của tỉnh đến thời điểm này như thế nào?
Ông Nguyễn Thượng Hải: Theo Thông báo Kết luận của Ban chỉ đạoTrung ương thì tiến độ rất là gấp rồi. Đối với vấn đề này, tỉnh ủy Đắk Lắk xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, phải dành toàn tâm, toàn ý, toàn bộ sức lực cho việc này. Sau khi sáp nhập các cơ quan, các sở ngành, bây giờ sẽ tiếp tục triển khai việc sáp nhập xã, kết thúc hoạt động của cấp huyện và sau này sáp nhập tỉnh nữa. Về vấn đề này thì Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư, các đồng chí Thường trực cũng đã chỉ đạo tổ giúp việc. Chúng tôi đã phối hợp cùng với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo phương hướng chung đối với toàn tỉnh, trong đó xác định rõ từng xã. Ví dụ như thành phố Buôn Thuột thì sẽ thành mấy phường, bao nhiêu xã. Trong đó xác định rõ luôn về diện tích, dân số, trung tâm trụ sở đặt tại đâu... Ban chỉ đạo của tỉnh cũng đã có văn bản giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở phương hướng chung này xây dựng đề án cụ thể để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm đúng thời gian, tiến độ đề ra.
PV: Theo Dự thảo này thì Đắk Lắk sẽ còn bao nhiêu xã thưa ông?
Ông Nguyễn Thượng Hải: Theo tiêu chí của Trung ương thì sẽ giảm khoảng 70% số xã. Đắk Lắk có 180 xã, phường, thị trấn, chúng tôi dự kiến là chỉ còn là 45 xã thôi và như vậy là nó sẽ giảm tới 75%. Việc này sẽ góp phần tinh giản về tổ chức bộ máy, cơ cấu lại cán bộ, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho xã. Như vậy thì sẽ gần dân hơn và sẽ tập trung phục vụ người dân thuận lợi hơn. Sau này, tất cả các thủ tục hành chính đều nằm ở các xã đó thôi không nhất thiết phải lên tỉnh nữa.
PV: Việc bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã sẽ dẫn đến tình trạng dôi dư cán bộ, vậy công tác cán bộ sẽ được tỉnh tính toán như thế nào thưa ông?
Ông Nguyễn Thượng Hải: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã giao cho Ban tổ chức và Sở Nội vụ có phương án để chuẩn bị công tác nhân sự, tương ứng các đơn vị hành chính như vậy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho Ban Tổ chức ban hành một văn bản gửi xuống cho các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở cấp huyện, để các đồng chí ghi nguyện vọng thế nào? nguyện vọng là mong muốn về tỉnh hay công tác ở xã hoặc là nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước. Trên cơ sở những nguyện vọng đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tổng hợp lại, rà soát lại, xem xét để đánh giá. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo Ban Tổ chức phải xây dựng một bộ tiêu chí để đánh giá cán bộ đó trên tất cả các tiêu chí để bố trí cho nó phù hợp, vừa đáp ứng với nguyện vọng của họ nhưng cũng phù hợp với chuyên môn, sở trường, công tác được đào tạo.
PV: Trung ương vừa ban hành kết luận quy định rõ thời gian cụ thể của tiến trình sắp xếp, sáp nhập cấp xã, bỏ cấp huyện và sáp nhập tỉnh, liệu Đắk Lắk có đáp ứng được theo đúng thời gian quy định này không thưa ông?
Ông Nguyễn Thượng Hải: Tiến độ của Trung ương theo Kết luận 43 mới nhất ấy là rất gấp, riêng Ban Tổ chức Tỉnh ủy có tổ giúp việc nhưng vừa qua, chúng tôi lại tiếp tục thành lập một tổ nữa. Trên cơ sở lịch của Trung ương như vậy thì chúng tôi đã phân lịch rất là cụ thể, tỉnh phải làm gì? huyện phải làm gì? để làm sao đảm bảo đúng thời điểm theo quy định của Trung ương. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với sự nỗ lực cố gắng của anh em và sự chỉ đạo rất sâu sắc, quyết liệt của Trung ương cũng như của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thì chắc chắn Đắk Lắk sẽ đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ theo quy định của trung ương.
PV: Vâng, xin cảm ơn ông!
Theo VOV
Dòng sự kiện:Tinh gọn tổ chức bộ máy
Phòng Cảnh sát giao thông ra mắt đội sát hạch, cấp giấp phép lái xe
Đà Nẵng phủ sóng tiêm vắc xin sởi, khuyến khích dạy thêm không thu tiền
Đà Nẵng – Quảng Nam mới sau sáp nhập phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia
Công an Đắk Nông đẩy mạnh cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử không để ngắt quãng
Công bố quyết định thành lập Chi cục QLTT Đà Nẵng